V-League trước mùa giải mới: Nên có bao nhiêu chơi bấy nhiêu?

Thứ năm, 03/10/2013 09:01

(Cadn.com.vn) - Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp vừa diễn ra tại TPHCM đã thống nhất phương án V-League 2014 có bao đội đá bấy nhiêu nhằm nâng cao chất lượng. Thế nhưng, VFF lại ra Nghị quyết V-League 2014 phải đủ 14 đội.

Có thể hiểu quyết tâm của VFF khi cho bằng được V-League đủ 14 đội thi đấu là nhằm xã hội hóa bóng đá. VFF đang muốn huy động được nhiều nguồn đầu tư cho bóng đá từ xã hội. Tuy nhiên, quyết tâm này của VFF đang đi ngược lại với thực tế hiện nay. Đó là ngày càng nhiều những doanh nghiệp bỏ bóng đá, một phần vì kinh tế khó khăn, một phần vì cách làm bóng đá của chúng ta khiến các ông bầu chán.

Nhìn lại mùa giải 2013 có thể thấy, sự buông lỏng trong cách quản lý điều hành, những lỗ hổng nơi Điều lệ giải đã dẫn đến quá nhiều câu chuyện đáng buồn. Đơn cử như "sự cố" XMXT Sài Gòn bỏ giải giữa chừng, đội bóng này chỉ chịu một mức phạt không ăn thua vào đâu bởi trước đó không có những ràng buộc nào đáng kể về tài chính. Hay như chuyện VFF "lách" Điều lệ để "cứu" K. Kiên Giang khỏi rớt hạng, rốt cuộc sẽ khiến mọi chuyện rắc rối thêm. Bởi đến lúc này, K. Kiên Giang đang rao bán suất dự V-League để kiếm tiền trả nợ lương thưởng cho cầu thủ.

V-League chạy theo số lượng để làm gì khi có những đội bóng sống dở chết dở
như K. Kiên Giang.

Vậy thì, VFF cố níu kéo những đội bóng như K. Kiên Giang để làm gì? VFF quyết tâm cho bằng được 14 đội dự V-League để làm gì? Một khi không thể xã hội hóa bóng đá, không thể làm cho bóng đá đẻ ra tiền để nuôi bóng đá thì V-League nên chú trọng đến chất lượng. Một giải đấu 8 hay 10 đội mà chất lượng, thu hút được người hâm mộ đến sân vẫn đáng làm hơn một giải có 14 đội nhưng nảy sinh đủ thứ vấn đề, kém sức hút.

Trong bối cảnh hiện nay, V-League theo phương án có bao nhiêu đội đá bấy nhiêu sẽ siết chặt được khâu quản lý các CLB. Theo ý kiến thống nhất của Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp thì mỗi CLB tham dự V-League phải chứng minh được mình có 35 tỷ đồng để hoạt động. Rõ ràng phương án này mang tính ràng buộc, khả quan bởi đảm bảo được sự tồn tại của các đội bóng tham dự.

Hơn nữa, việc siết chặt lại khâu quản lý, số lượng đội bóng tham dự sẽ giúp cầu thủ ý thức được cao hơn nghề nghiệp của mình.

Quang Hải

Nếu K. Kiên Giang bán không ai mua

(Cadn.com.vn) - CLB K. Kiên Giang đang rao bán. Trong trường hợp K. Kiên Giang không ai mua, V-League mùa giải mới sẽ phải đau đầu trong việc điều chỉnh số lượng đội tham dự, bởi khi đó sẽ chỉ có 13 đội (3 đội mới thăng hạng là An Giang, QNK Quảng Nam và T. Quảng Ninh cùng với 10 đội V-League).

Một giải đấu có số lẻ đội tham dự sẽ rất khó khăn trong việc tổ chức thi đấu bởi dễ nảy sinh tiêu cực. Vì thế, BTC sẽ buộc phải điều chỉnh. Khi đó, phương án đầu tiên sẽ là đôn đội về thứ tư hạng Nhất lên V-League để có chẵn 14 đội. Nhưng cách làm này liệu có thành công trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đúng là đau đầu!